Phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển thành phố
Ngày 7-3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các kết luận thanh tra. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam cùng tham dự.
Buổi làm việc này được tổ chức nhằm thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư một số nội dung liên quan đến Kết luận số 77-KL/TW ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị về đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”; Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 12-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, thông tin đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc triển khai của thành phố đối với các chủ trương, văn bản nói trên trong thời gian qua và sắp đến. Cùng với đó, đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư rà soát, chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án để phối hợp với các sở, ban, ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và chuẩn bị nguồn lực, tài chính để triển khai dự án sau khi được tháo gỡ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua vì liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra. Cách đây 3 năm, Đà Nẵng đã chủ động làm việc với các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố để đề xuất Chính phủ trình Bộ Chính trị và Quốc hội về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này. Trong những năm gần đây, TP đã tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc, khó khăn tại các dự án. Qua đó, nhiều dự án đã được triển khai đầu tư, đưa vào sử dụng, mang lại lợi ích xã hội rất tích cực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, nhất là trong điều kiện hiện nay, khi Trung ương yêu cầu tăng trưởng trên 10%. TP đã thành lập 3 tổ để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về quy hoạch, đất đai, giá đất... và sẽ phối hợp với từng doanh nghiệp tháo gỡ cho từng dự án.
“Các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể yên tâm về sự khách quan, công bằng và công tâm. Việc tháo gỡ được thực hiện theo chủ trương xuyên suốt của Trung ương nên không có những khuất tất, tiêu cực. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm. Trong tháng 3-2025, thành phố sẽ tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn hệ thống chính trị về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về những nội dung đó. Bên cạnh đó, sẽ ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng sở, ban, ngành, địa phương với tiến độ và các bước thủ tục cụ thể...”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các sở chủ động triển khai, phân công cụ thể các dự án cho các cán bộ, chuyên viên để rà soát một cách tổng thể và đưa ra những công việc cụ thể, trình tự và thủ tục rõ ràng. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động cung cấp hồ sơ và đề xuất về quy hoạch, đầu tư... để triển khai ngay từ ban đầu, tránh điều chỉnh trong quá trình triển khai để sớm hoàn thành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Cùng với đó, sẵn sàng nguồn lực tài chính để khi tháo gỡ xong thì triển khai dự án ngay. Riêng đối với sân vận động Chi Lăng, TP đã chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch cục bộ trong tháng 4-2025 để tiến hành xây dựng các phương án đấu giá toàn bộ khu đất.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng mong cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đồng hành với chính quyền để triển khai hiệu quả và cùng quyết tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển TP.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam thông tin,TP đã chủ động rà soát và xác định được 1.313 trường hợp tương tự các dự án được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. Hiện đã có 554 trường hợp đã được giải quyết; trong 759 trường hợp còn lại, đã có 709 trường hợp đã được báo cáo. Những nhóm vấn đề vướng mắc, khó khăn cũng được phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai, quy hoạch, tài chính... Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai tháo gỡ cho các dự án.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm với TP để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Đ.N